Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (23/1), tại trụ sở Bộ Nội vụ Campuchia, ở Thủ đô Phnom Penh, diễn ra lễ đón Đại tướng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam.

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, Sar Sokha, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc chính thức tại Campuchia.

Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm - ảnh 1Bộ trưởng Tô Lâm và Ngài Sar Sokha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia đã ký Kế hoạch hợp tác 2024 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia. Ảnh: VOV
Trong hội đàm sau đó, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn chống phá, chia rẽ hai nước của các thế lực thù địch, phản động. Phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội; không để bên thứ ba sử dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia; Cơ quan chức năng hai Bộ tăng cường đấu tranh chuyên án chung đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm ma túy, hình sự, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao… Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký Kế hoạch hợp tác năm 2024 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đã tới chào xã giao Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn tối cao của Quốc Vương Campuchia. 

Văn Đỗ-Tuấn Anh/VOV-Phnom Penh/TT Campuchia

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu