Việt Nam ủng hộ thúc đẩy đàm phán, quay lại thỏa thuận hạt nhân Iran

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ chống phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân.

Ngày 14/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về tình hình thực hiện Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an, nghị quyết ủng hộ triển khai thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) ký năm 2015.

Việt Nam ủng hộ thúc đẩy đàm phán, quay lại thỏa thuận hạt nhân Iran - ảnh 1Đại sứ Phạm Hải Anh, Đại biện lâm thời Việt Nam tại Liên hợp quốc. Ảnh: VOV

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Phạm Hải Anh, Đại biện lâm thời Việt Nam tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ chống phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân, cũng như quyền sử dụng hoà bình năng lượng hạt nhân như quy định tại Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân mà các nước sẽ tiếp hành kiểm điểm thời gian tới. 

Đại sứ Phạm Hải Anh nhắc lại sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc thực hiện JCPOA và Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an. Đại sứ Phạm Hải Anh kêu gọi các bên liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đồng thời tránh các hành động làm xói mòn lòng tin và đẩy cao căng thẳng, tập trung nỗ lực để đối thoại và thương lượng nhằm giải quyết các khác biệt. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu