Việt Nam ủng hộ Brunei trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2021

Chia sẻ
(VOV5) - Hai Bộ trưởng nhất trí sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện trong 5 năm tới

Ngày 13/4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng (thứ hai) Bộ Ngoại giao của Brunei Dato Erywan Pehin Yusof. 

Việt Nam ủng hộ Brunei trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2021 - ảnh 1Việt Nam đã thực hiện thành công nhiệm kỳ Chủ tịch 2020 và có thể tự hào chuyển giao vai trò này cho Brunei vào năm 2021. Ảnh minh họa:VOV

Tại cuộc điện đàm, Hai Bộ trưởng nhất trí sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện trong 5 năm tới; duy trì thường xuyên, hiệu quả cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác song phương; nghiên cứu sớm thiết lập cơ chế Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và ký Thỏa thuận ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao cũng như thúc đẩy hợp tác thương mại- đầu tư. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam đang và sẽ tiếp tục tích cực ủng hộ Brunei trong vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu