Việt Nam trao tặng thiết bị và khẩu trang y tế cho một số quốc gia

Chia sẻ
(VOV5) - Thông qua Đại sứ quán Liên bang Nga, Ấn Độ, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam trao tặng thiết bị y tế cho các quốc gia này.
Việt Nam trao tặng thiết bị và khẩu trang y tế cho một số quốc gia - ảnh 1 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã trao tặng 100.000 khẩu trang cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma. - Ảnh: TTXVN

Ngày 21/04, tại Hà Nội, Trung tướng Trương Văn Thông, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an, thông qua Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, trao 70 nghìn chiếc khẩu trang y tế tặng các cơ quan An ninh, thực thi pháp luật của Liên bang Nga. Cảm ơn quà tặng của Bộ Công an Việt Nam, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov khẳng định số khẩu trang này sẽ góp phần hỗ trợ cán bộ các cơ quan của Nga phòng ngừa dịch COVID-19. Đại sứ cũng khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia Liên bang Nga - Việt Nam, giữa các cơ quan An ninh, thực thi pháp luật Liên bang Nga và Bộ Công an Việt Nam ngày càng phát triển.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Nguyễn Mạnh Hùng trao 100.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma. Ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định:"Trong những lúc khó khăn như hiện nay, hơn bao giờ hết tình đoàn kết và hữu nghị Việt-Ấn càng được khẳng định và phát huy giá trị. Với mong muốn chia sẻ và góp phần nhỏ bé cùng nhân dân Ấn Độ ngăn chặn dịch bệnh, chúng tôi đã vận động các doanh nghiệp trong ngành thông tin và truyền thông ủng hộ 100 nghìn khẩu trang vải kháng khuẩn cho nhân dân Ấn Độ. Dịp này tôi cũng gửi lời cảm ơn sự ủng hộ của Tập đoàn Bưu chính viễn thông và Tổng Công ty Mobifone và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã hỗ trợ vận chuyển".

Cũng trong ngày 21/04, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng Hội hữu nghị Lào-Việt Nam một số trang thiết bị y tế thông qua Đại sứ quán Lào tại Hà Nội, nhằm góp phần hỗ trợ các y bác sĩ Lào đang trực tiếp tham gia công tác chống dịch COVID-19. Các trang thiết bị gồm: 500 bộ quần áo bảo hộ y tế; 18,5 nghìn khẩu trang y tế và khẩu trang vải kháng khuẩn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu