Việt Nam tham gia giám sát tổng tuyển cử tại Mozambique

Chia sẻ

(VOV5) - Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (Frelimo) cầm quyền và đương kim Tổng thống Filipe Nyusi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử.

Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng vừa tham gia cùng đoàn giám sát bầu cử của Ngoại giao đoàn ở sở tại, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo cuộc bầu cử tại Mozambique diễn ra tự do, công bằng.

Việt Nam tham gia giám sát tổng tuyển cử tại Mozambique - ảnh 1 Cử tri tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử Trường Cấp 2 Polana, Maputo. Ảnh: Đình Lượng/TTXVN

Theo kết quả mới được Ủy ban Bầu cử quốc gia Mozambique (CNE) ngày 27/10 thông báo chính thức, đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (Frelimo) cầm quyền và đương kim Tổng thống Filipe Nyusi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử.

Kết quả do CNE công bố cho biết Tổng thống Filipe Nyusi giành được 73,4% số phiếu bầu; tiếp đó là ứng cử viên Ossufo Momade - Chủ tịch đảng Kháng chiến Quốc gia Mozambique đảng đối lập lớn nhất - nhận được 21,5% số phiếu. Ông Daviz Simango, Chủ tịch đảng Phong trào Dân chủ Mozambique (MDM), nhận được 4,3% số phiếu ủng hộ và 0,7% số phiếu bầu cho ông Mário Albino, Chủ tịch Phong trào Hành động thống nhất vì sự cứu rỗi chung (AMUSI, thành lập năm 2015, tách ra từ MDM). Cũng theo CNE, kết quả bầu Quốc hội Mozambique (AR) cho thấy đảng Frelimo giành được 184/250, trong khi Renamo giành được 60 ghế và MDM giành được 6 ghế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu