Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á - Âu lần thứ 14

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng trao đổi với EU về các vấn đề cùng quan tâm, đề nghị EU thúc đẩy Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn EVFTA và Hiệp định bảo hộ đầu tư IPA.
Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á - Âu lần thứ 14 - ảnh 1Đoàn đại biểu Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu tham dự Hội nghị. - Ảnh: baoquocte.vn

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 14 - Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) khai mạc ngày 16/12, tại khai mạc tại Cung điện Hoàng gia El Prado ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Tham dự Hội nghị có các Bộ trưởng Ngoại giao và Trưởng đoàn của 53 thành viên ASEM, gồm 21 quốc gia châu Á, 30 quốc gia châu Âu và Liên minh châu Âu (EU) cùng Ban Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu tham dự Hội nghị. Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI chủ trì Lễ đón chính thức các Bộ trưởng Ngoại giao ASEM với nghi thức trang trọng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh hợp tác đa phương có vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, khẳng định với vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các thành viên ASEM tăng cường sức sống cho hệ thống đa phương và thúc đẩy quan hệ đối tác ASEM trong các vấn đề toàn cầu vì hòa bình và phát triển bền vững ở hai khu vực và trên thế giới.

Bên lề hội nghị, tại cuộc gặp Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh EU, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng trao đổi với EU về các vấn đề cùng quan tâm, đề nghị EU thúc đẩy Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn EVFTA và Hiệp định bảo hộ đầu tư IPA để tạo điều kiện và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai bên. Ông Josep Borrell đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam ở châu Á, khẳng định hai bên có nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ nhiều mặt trên các lĩnh vực

Dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Nhật Bản, Ba Lan, Slovenia, Quốc vụ khanh Thuỵ Sĩ và Trưởng đoàn Đan Mạch cùng trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và các nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu