Việt Nam tăng cường vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu trong ASEAN

Lại Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Các doanh nghiệp châu Âu đánh giá rất cao cam kết của Việt Nam về độ mở thương mại, tiếp tục cải cách hành chính và nền kinh tế.

Chiều qua (27/11), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN (EU - ABC) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), cùng gần 40 doanh nghiệp quan trọng hàng đầu EU đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Việt Nam tăng cường vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu trong ASEAN - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN (EU - ABC) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), cùng gần 40 doanh nghiệp quan trọng hàng đầu EU. Ảnh: VOV

Tại đây, Thủ tướng đề nghị EU và cộng đồng doanh nghiệp EU phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định tự do thương mại Việt Nam – EU (EVFTA), mở cửa hơn nữa thị trường cho nhau. Đồng thời, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nông nghiệp sạch, đào tạo nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo... Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào Việt Nam trong các dự án công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông và môi trường, đô thị thông minh, kinh tế biển…

Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp có tiếng nói thúc đẩy 7 nước thành viên EU còn lại hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) trong năm nay để tạo đột phá mới trong lĩnh vực đầu tư giữa hai bên. Liên quan đến vấn đề "thẻ vàng" IUU, Thủ tướng nêu rõ: “Chúng tôi đang làm rất quyết liệt việc này. Hiện nay các đoàn công tác đang cử đi tất cả các tỉnh, thành để rà soát lại công việc theo khuyến nghị của EC. Các khuyến cáo của EC chúng tôi làm hết. Hiện nay, cơ bản đã đáp ứng. Tôi đề nghị các vị có tiếng nói tháo gỡ thẻ vàng IUU. Đây là một vướng mắc trong quan hệ kinh tế của chúng ta.”

Về phần mình, ông Jens Rübbert, Chủ tịch Hội đồng kinh doanh EU-ASEAN (EU-ABC), cho biết các doanh nghiệp châu Âu đánh giá rất cao cam kết của Việt Nam về độ mở thương mại, tiếp tục cải cách hành chính và nền kinh tế; sự ổn định quốc gia, năng lực cạnh tranh về xuất khẩu, quá trình chuyển đổi số và xanh nhanh chóng đang tăng cường vị thế Việt Nam là một trong những điểm đến hàng đầu trong ASEAN của doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp EU. Ông Jens Rubbert khẳng định hai bên có rất nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên, tương lai; các doanh nghiệp EU mong muốn song hành Việt Nam phát triển dài hạn và đóng góp vào các ưu tiên chiến lược của Việt Nam thông qua đầu tư chất lượng cao và công nghệ.

Cũng tại cuộc tiếp, ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham, cho biết các doanh nghiệp EU đã quyên góp được 88.000euro để hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời, khẳng định các doanh nghiệp EU cam kết mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới.                          

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu