Việt Nam tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân và quân đội Lào và Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu vừa hết thúc chuyến thăm, làm việc tại Lào và Campuchia theo lời mời của Trung tướng Su-von Lương-bun-mi, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào và Đại tướng Pôn Sa-rươn, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia.

(VOV5) - Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu vừa hết thúc chuyến thăm, làm việc tại Lào và Campuchia theo lời mời của Trung tướng Su-von Lương-bun-mi, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào và Đại tướng Pôn Sa-rươn, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia.


Trong thời gian thăm và làm việc tại Lào và Campuchia (20-27/4), Đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm “Tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam – Lào tại Chăm-pa-sắc (Lào) và Đài tưởng niệm liệt sĩ, Quân tình nguyện Việt Nam tại thành phố Xi-ha-nuk Vin (Campuchia); có các cuộc gặp gỡ trao đổi với Bộ Tổng tham mưu QĐND Lào và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Qua trao đổi các bên đánh giá cao kết quả hợp tác trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng trong năm 2013, thống nhất phương hướng, biện pháp triển khai, thực hiện nội dung Kế hoạch hợp tác năm 2014 giữa Bộ Tổng tham mưu QĐND Lào và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia. Trong đó trọng tâm nội dung hợp tác trong lĩnh vực tác chiến phòng thủ; xây dựng lực lượng, hợp tác giữa các quân khu, đơn vị tương ứng của hai bên. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam đã đến thăm một số đơn vị, căn cứ quân sự, tham quan một số danh lam thắng cảnh của Lào, Campuchia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu