Việt Nam sẽ không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng

Chia sẻ
(VOV5) - Tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, tổng hợp cũng như kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn.

Trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra vào chiều nay (5/3), tại Hà Nội, trả lời câu hỏi về việc đảm bảo các hoạt động thương mại, kinh tế và an ninh năng lượng của VIệt Nam trước căng thẳng Trung Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm qua (4/3) ký quyết định thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông.

Việt Nam sẽ không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng  - ảnh 1Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn với nguồn nguyên liệu là dầu thô từ Trung Đông vẫn hoạt động vẫn ổn định và không bị gián đoạn. Ảnh: TTXVN

Tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, tổng hợp cũng như kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Bà Phạm Thu Hằng, nêu rõ:“Tổ công tác này cũng sẽ triển khai nghiên cứu để đưa ra các phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chủ động dự báo có những phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động bất thường về an ninh năng lượng. Là một thành viên của Tổ công tác, Bộ Ngoại giao cũng phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ liên quan nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong tình hình xung đột.”

Việt Nam sẽ không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng  - ảnh 2Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cập nhật thông tin về tình hình bảo hộ công dân, cho biết hiện có hơn 12.000 công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở Trung Đông. Công dân Việt Nam tại đây cơ bản vẫn ổn định, chưa ghi nhận thông tin công dân bị ảnh hưởng do xung đột gây ra. Bộ Ngoại giao sẵn sàng lên kế hoạch sơ tán người Việt khỏi các khu vực chịu ảnh hưởng, khuyến cáo công dân liên hệ các đường dây nóng bảo hộ công dân cả ở Việt Nam lẫn các cơ quan đại diện ngoại giao ở Trung Đông.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu