Việt Nam quyết tâm không để xảy ra khủng hoảng kinh tế và y tế

Chia sẻ
(VOV5) -  Theo Thủ tướng biện pháp giãn cách, cách ly xã hội phải thực hiện triệt để.

Sáng 15/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Việt Nam quyết tâm không để xảy ra khủng hoảng kinh tế và y tế - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự cố gắng các cấp, các ngành, các địa phương trong việc thực hiện giãn cách xã hội thời gian qua. Với sự cố gắng, nỗ lực này, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu cơ bản, là khởi điểm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Theo Thủ tướng, việc chống dịch chưa có tiền lệ, do đó các biện pháp tổ chức thực hiện phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Cái gì đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì triển khai ngay. Thủ tướng yêu cầu cần đưa ra lộ trình, mục tiêu, biện pháp để hoàn thành, quyết tâm không để xảy ra khủng hoảng kinh tế và y tế.

Trong điều kiện chưa có vaccine, thuốc đặc trị chưa có, theo Thủ tướng biện pháp giãn cách, cách ly xã hội phải thực hiện triệt để vì lây nhiễm là giữa người với người, phải phong toả các ổ dịch nghiêm ngặt để tách F0 ra khỏi cộng đồng bằng biện pháp xét nghiệm, có biện pháp điều trị phù hợp.

Tại cuộc họp lãnh đạo Bộ y tế, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo Thủ tướng về công tác phòng chống dịch tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, trong thời gian tới Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất, đảm bảo cách ly khoanh vùng triệt để, từng bước giảm số mắc mới, đồng thời nâng cao công tác thu dung điều chỉnh để giảm tử vong. Bộ trưởng Y tế cũng chỉ rõ cần linh hoạt trong việc đáp ứng sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” của doanh nghiệp.

Về tình hình dịch tại địa phương, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Đà Nẵng đã báo cáo tiến độ xét nghiệm trên địa bàn, các biện pháp tăng cường phòng chống dịch trong thời gian tới cũng như việc đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu