Việt Nam nỗ lực đóng góp cho hoạt động Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Chia sẻ
(VOV5) -Việt Nam đề cao vai trò quan trọng của phụ nữ, cam kết thúc đẩy bình đẳng giới, sẵn sàng hợp tác với các nước đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết như vậy khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam nhân Khóa họp lần thứ 50 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đang diễn ra tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ.

Việt Nam nỗ lực đóng góp cho hoạt động Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc  - ảnh 1Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt - Ảnh: baoquocte.vn

Với tư cách là Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 50 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Trợ lý Bộ trưởng Đỗ Hùng Việt cho biết khóa họp lần này có ý nghĩa quan trọng khi các nước có thể cùng nhau trao đổi thảo luận, cùng đề xuất các giải pháp đối với nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề quyền con người, biến đổi khí hậu, kinh tế thế giới phục hồi sau đại dịch COVID-19. 

Trợ lý Bộ trưởng Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh Việt Nam tham gia với các sáng kiến cụ thể, nhất là “biến đổi khí hậu và quyền lương thực”, các vấn đề về bình đẳng giới. Việt Nam chia sẻ những trải nghiệm trong quá trình chuyển đổi, ứng phó ngày càng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Việt Nam đề cao vai trò quan trọng của phụ nữ trong công việc chăm sóc gia đình thầm lặng và sẽ tiếp tục ưu tiên các cam kết thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, và sẵn sàng hợp tác với các nước trong nỗ lực chung, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu