Việt Nam nhất quán ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – Nga

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Việt Nam nhất quán ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – Nga.

Ngày 22/8, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị tham vấn lãnh đạo cấp cao an ninh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Nga lần thứ hai diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Việt Nam nhất quán ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – Nga - ảnh 1Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VOV

Hội nghị thảo luận về vấn đề ổn định chiến lược tại châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cơ chế kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí, tình hình an ninh, chính trị tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa các cường quốc.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị trong bối cảnh cục diện chính trị - an ninh thế giới đang có những thay đổi. Để tăng cường hợp tác giữa Nga và ASEAN trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Nga tích cực tham gia vào các Diễn đàn do ASEAN chủ trì, ủng hộ vai trò trung tâm và nỗ lực của ASEAN thúc đẩy đối thoại, hợp tác và ứng phó với các thách thức nảy sinh, trong đó có an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại khu vực, ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông cũng như nỗ lực xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Việt Nam nhất quán ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – Nga - ảnh 2Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VOV

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Việt Nam nhất quán ủng hộ việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga, mong muốn Nga đóng góp ngày càng lớn, trách nhiệm và hiệu quả trong các nỗ lực đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin tại các cơ chế do ASEAN chủ trì; cam kết làm hết sức mình phối hợp cùng các nước ASEAN “hành động cùng ứng phó các thách thức”, hướng đến “một khu vực hoà bình, ổn định, bền vững” và “ASEAN không có ma tuý”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu