Việt Nam mong muốn WHO tiếp tục hỗ trợ trong lĩnh vực y tế

Chia sẻ
(VOV5) -  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị WHO tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, tài chính cũng như huy động các nguồn lực của các đối tác phát triển cho Việt Nam.
(VOV5) -  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị WHO tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, tài chính cũng như huy động các nguồn lực của các đối tác phát triển cho Việt Nam.

Chiều 20/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ​Tiến sỹ, Bác sỹ Shin Young-soo, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.


Việt Nam mong muốn WHO tiếp tục hỗ trợ trong lĩnh vực y tế - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Sin Y-ăng Xu. Ảnh: TTXVN



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị WHO tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, tài chính cũng như huy động các nguồn lực của các đối tác phát triển cho Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ Việt Nam đang khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổng thể thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và mong nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Y tế Thế giới. 

Về phần mình, ​Tiến sỹ, Bác sỹ Shin Young-soo, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng Việt Nam đạt nhiều thành tựu ấn tượng về phát triển y tế. Mặc dù thu nhập bình quân chỉ khoảng 2.000 USD nhưng nhiều thành tựu về y tế, nhất là tuổi thọ trung bình, có thể sánh ngang các nước có thu nhập tới 20.000 USD. Khẳng định sẽ tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương mong muốn Chính phủ Việt Nam quan tâm cải thiện hệ thống y tế, nâng cao tỷ lệ bao phủ của bảo hiểm y tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu