Việt Nam mong muốn Campuchia ổn định, hòa bình, phát triển thịnh vượng

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 9/1, tại Hà Nội, tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar đang ở thăm Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn mong muốn Campuchia ổn định, hòa bình, phát triển thịnh vượng. 

(VOV5) - Chiều 9/1, tại Hà Nội, tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar đang ở thăm Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn mong muốn Campuchia ổn định, hòa bình, phát triển thịnh vượng.

Việt Nam mong muốn Campuchia ổn định, hòa bình, phát triển thịnh vượng - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam luôn mong muốn củng cố mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn lực lượng Công an hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có; kiên trì thực hiện nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này để phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định của nước kia.

Về phần mình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Samdech Sar Kheng cho rằng quan hệ đoàn kết, hợp tác lâu đời giữa hai nước ngày càng bền chặt hơn. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Samdech Sar Kheng cảm ơn sự giúp đỡ quý giá của Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Campuchia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu