Việt Nam mang đến Thiên Tân tinh thần khởi nghiệp cho kỷ nguyên mới

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về kết quả chuyến công tác tại Trung Quốc của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính.

Đêm 26/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị thường niên Các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và làm việc tại Trung Quốc.

Việt Nam mang đến Thiên Tân tinh thần khởi nghiệp cho kỷ nguyên mới - ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến công tác tại Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trả lời báo chí về kết quả chuyến công tác tại Trung Quốc của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết các hoạt động song phương và đa phương của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được dư luận khu vực và quốc tế quan tâm, theo dõi, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Với 30 hoạt động của chuyến công tác, đoàn Việt Nam đã để lại dấu ấn và đóng góp quan trọng vào thành công chung của Hội nghị. Với điểm nhấn là Phiên đối thoại chính sách đặc biệt về chủ đề “Kỷ nguyên mới của Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động” và Phiên đối thoại cá nhân với Chủ tịch điều hành WEF Børge Brende, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với bạn bè quốc tế câu chuyện truyền cảm hứng về một Việt Nam “đang nghĩ lớn, hành động lớn, cải cách lớn” với “bộ tứ trụ cột chính sách” đột phá về khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế sâu rộng và cải cách pháp luật.

Ở góc độ đa phương, Thủ tướng đã đưa ra những nhận định sâu sắc về tình hình thế giới, khẳng định châu Á có đầy đủ cơ sở, nền tảng để tiếp tục phát triển, vươn lên,đóng vai trò trụ cột, đầu tàu dẫn dắt trong nền kinh tế toàn cầu. Thủ tướng cũng đã đề xuất 2 sáng kiến cụ thể về “Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo châu Á” và “Cổng thông tin sáng tạo châu Á” nhằm tăng cường kết nối giữa các viện nghiên cứu, trường đại học khu vựcvà hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những đề xuất này được các đại biểu hoan nghênh, qua đó đóng góp tích cực vào khát vọng xây dựng một “Thế kỷ châu Á” hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu