Việt Nam – Lào hướng tới Năm đoàn kết hữu nghị 2022

Trần Tuấn, Đặng Thùy- PV VOV thường trú tại Lào
Chia sẻ
(VOV5) - Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị - đối ngoại, quốc phòng - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội...

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Phạm Minh Chính, Đoàn đại biểu cấp cao của nước CHDCND Lào do Thủ tướng Phankham Viphavanh dẫn đầu sẽ sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/01/2022, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào và phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022. Chuyến thăm khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn bó, tin cậy trước sau như một của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị - đối ngoại, quốc phòng - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội đã ngày càng mở rộng và phát triển, mang lại lợi ích tốt đẹp cho nhân dân hai nước. Nhiều công trình, dự án hợp tác thiết thực giữa hai nước về mạng viễn thông, giao thông, thủy điện, trồng cao su, cà phê, trường học, bệnh viện, các cụm bản nghèo đặc biệt khó khăn… đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng trên nhiều vùng, tỉnh xa, khó khăn của Lào, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Việt Nam – Lào hướng tới Năm đoàn kết hữu nghị 2022 - ảnh 1Ảnh baoquocte.vn

Trong lúc đại dịch Covid-19 đang tàn phá nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu cũng như gây ảnh hưởng không nhỏ đến hai nước, nhưng Việt Nam – Lào luôn kề vai sát cánh trong cuộc chiến chống Covid-19.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào, Lào - Việt Nam. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí cùng nhau tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của Việt Nam và Lào như kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18/7/1977 – 18/7/2022).

Trong thời gian tới, hai nước Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể như tăng cường quan hệ chính trị - ngoại giao, đảm bảo quốc phòng – anh ninh vững chắc. Đặc biệt, coi giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là lĩnh vực hợp tác chiến lược, mang tính “đột phá”, không chỉ phục vụ nhu cầu phát triển của mỗi nước mà còn góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó và đoàn kết.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh một lần nữa khẳng định, mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Lào tiếp tục được củng cố và không ngừng vun đắp; tăng cường niềm tin chính trị; tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, thúc đẩy triển khai các thoả thuận cấp cao.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu