Việt Nam là nước chủ chốt trong Chính sách Phương Nam của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in

Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Moon Jae-in sẽ tạo một đà mới cho nỗ lực của Hàn Quốc tìm kiếm đối tác thương mại mới nổi ở khu vực Đông Nam Á. 

Việt Nam là nước chủ chốt trong Chính sách Phương Nam của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in - ảnh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp song phương Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 - Ảnh: TTXVN

Nhật báo “The Korea Times” (Thời báo Hàn Quốc) xuất bản bằng tiếng Anh số ra ngày 21/3 dẫn lời các quan chức Phủ tổng thống Hàn Quốc nhận định chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Moon Jae-in sẽ tạo một đà mới cho nỗ lực của Hàn Quốc tìm kiếm đối tác thương mại mới nổi ở khu vực Đông Nam Á. 

Bài viết cũng thông báo chương trình hoạt động của Tổng thống Moon Jae-in trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22-24/3, trong đó nhà lãnh đạo này sẽ gặp ông Park Hang-seo, huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, người đã dẫn dắt đội tuyển U23 của Việt Nam giành vị trí thứ hai tại giải vô địch bóng đá U23 châu Á vừa qua.

Sau đó, Tổng thống Moon Jae-in sẽ dự lễ động thổ xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc, một biểu tượng của sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

Trong ngày thứ hai của chuyến thăm, Tổng thống Moon Jae-in sẽ đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ tham dự một hội chợ việc làm trước khi rời Việt Nam ngày 24/3 lên đường thăm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu