Việt Nam đề nghị các nước tiếp tục dành ưu tiên cao phối hợp hỗ trợ giảm thiểu các tác động của COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định lại lập trường của ASEAN về Biển Đông, đề nghị các bên tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông.

Tối 24/6, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, tham dự Hội nghị trực tuyến Quan chức cao cấp (SOM) các nước tham gia Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) gồm các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các đối tác EAS gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Australia, New Zealand. 

Việt Nam đề nghị các nước tiếp tục dành ưu tiên cao phối hợp hỗ trợ giảm thiểu các tác động của COVID-19 - ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị các nước tiếp tục dành ưu tiên cao phối hợp hỗ trợ giảm thiểu các tác động của COVID-19, bảo vệ sức khỏe người dân và phục hồi phát triển kinh tế khu vực, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển và bảo đảm phát triển đồng đều, bền vững tại khu vực, nhất là tiểu vùng Mekong.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định lại lập trường của ASEAN về Biển Đông, đề nghị các bên tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và nỗ lực vượt qua khó khăn do dịch bệnh để sớm hoàn tất bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982), góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông và trong khu vực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu