Quá trình tổ chức triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Việt Nam đã được tiến hành một cách dân chủ, kỹ lưỡng, công khai, minh bạch, có sự đồng thuận cao từ nhân dân, những người trực tiếp thụ hưởng thành quả cải cách. Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc gặp đoàn Ngoại giao tại Việt Nam để thông tin về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, diễn ra tối qua (31/07), tại Trụ sở Chính phủ (Hà Nội).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi gặp mặt với các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Trong tiến trình cải cách tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển: “Ngoài sự nỗ lực của chúng tôi, không thể không có sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế và đặc biệt là các quý vị có mặt tại Việt Nam. Các vị là những Đại sứ, những sợi dây kết nối tình cảm của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Chúng tôi có được một Việt Nam như ngày nay, ngoài sự nỗ lực của chúng tôi là rất cơ bản, là chiến lược, là quyết định, nhưng không thể thiếu được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Chúng tôi xác định là bạn là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới.”
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Nhân dịp này, Thủ tướng kêu gọi cộng đồng ngoại giao tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong chặng đường tiếp theo; khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các đối tác, duy trì đối thoại chính sách thường xuyên để hướng tới hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu và nhu cầu nội tại của đất nước.
Thay mặt Đoàn ngoại giao tại Hà Nội, Phó Trưởng đoàn, Đại sứ Marocco tại Việt Nam Jamale Chouaibi, đánh giá Việt Nam đang thực hiện những chính sách táo bạo, kỳ vọng nhất trong lịch sử Việt Nam; công cuộc cải cách này rất toàn diện với những mục tiêu rõ ràng, được kỳ vọng cải thiện hiệu quả tổng thể, cho phép ra quyết định nhanh hơn; hướng tới hiệu quả, trách nhiệm, giải trình, dự báo ngày càng cao hơn, nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam đối với đầu tư nước ngoài. Đại sứ khẳng định cộng đồng quốc tế luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình này.