Việt Nam đã tham gia thực chất vào công việc chung của HĐBA, để lại nhiều dấu ấn quan trọng

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 17/1, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế về việc Việt Nam hoàn thành nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết hai năm qua là giai đoạn rất khó khăn với Liên hợp quốc cũng như với Hội đồng Bảo an khi thế giới có nhiều diễn biến khó lường, chưa từng có tiền lệ như sự xuất hiện của dịch bệnh COVID-19 trong 2 năm 2020-2021, chiến tranh, xung đột vẫn xảy ra tại nhiều điểm nóng, cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xuất hiện nhiều mối đe dọa an ninh phi truyền thống...

Việt Nam đã tham gia thực chất vào công việc chung của HĐBA, để lại nhiều dấu ấn quan trọng - ảnh 1Ảnh: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: qdnd.vn

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Bảo an thích ứng rất linh hoạt với các hoạt động chuyển sang hình thức trực tuyến. Trong thời gian này, Việt Nam đã tham gia thực chất, thiết thực vào công việc chung của Hội đồng Bảo an, để lại nhiều dấu ấn quan trọng như thúc đẩy cách tiếp cận đa phương, kiên trì đề cao luật  pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; thúc đẩy việc tìm kiếm các giải pháp bền vững, toàn diện cho xung đột; tăng cường hoạt động nhân đạo, bảo vệ thường dân trong xung đột một cách thực chất; thúc đẩy hành động chung về các vấn đề an ninh phi truyền thống...

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết:"Trong nhiệm kỳ 2 năm, có rất nhiều sự kiện, nhiều vấn đề diễn ra. Có nhiều điểm tâm đắc, tâm đắc nhất là chúng tôi đã thể hiện được bản sắc riêng của Việt Nam. Đây là một sân chơi quốc tế quan trọng, bản sắc là định vị, tạo giá trị lâu dài cho Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu. Bản sắc gói gọn trong chính thông điệp “đối tác vì hòa bình bền vững” mà chúng ta đặt ra trong nhiệm kỳ này.

Trả lời câu hỏi về cách Việt Nam dung hòa quan điểm khác nhau của các thành viên Liên hợp quốc cũng như các thành viên Hội đồng bảo an trong xử lý các vấn đề quốc tế, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Việt Nam là xuất phát từ lợi ích chung, tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ và theo đuổi các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực. Việt Nam tiếp tục tham gia vào các hoạt động chung tại các diễn đàn đa phương cả trong và ngoài khuôn khổ Liên hợp quốc, trước mắt là thúc đẩy các nghị quyết mà Việt Nam đã khởi xướng tại Hội đồng bảo an, góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng của thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu