Việt Nam coi Mông Cổ là đối tác quan trọng

Vũ Dũng/VOV
Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 4/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Tsend Munkh Orgil đang ở thăm chính thức Việt Nam. 

(VOV5) - Chiều 4/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Tsend Munkh Orgil đang ở thăm chính thức Việt Nam.


 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong chính sách đối ngoại, Việt Nam luôn coi Mông Cổ là đối tác quan trọng và mong muốn tăng cường quan hệ truyền thống hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng. Cùng với việc phối hợp tốt hơn trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, Việt Nam cũng đề nghị Mông Cổ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về việc duy trì hòa bình, ổn định và đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982.

Việt Nam coi Mông Cổ là đối tác quan trọng - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Tsend Munkh Orgil.
 ( Vũ Dũng/VOV)


Về phần mình, Bộ trưởng Tsend Munkh Orgil thông báo về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Hai bên thống nhất thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Ủy ban Liên Chính phủ hai nước đang tích cực phối hợp, làm việc nhằm thắt chặt và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Đánh giá cao Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị APEC 2017, Bộ trưởng Tsend Munkh Orgil tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công sự kiện ngoại giao quy mô lớn này. Bộ trưởng Tsend Munkh Orgil cho biết Mông Cổ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực mà Mông Cổ có thế mạnh như dệt may, giầy da; mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, đẩy mạnh giao lưu nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu