Việt Nam chủ trương cùng ASEAN bảo đảm hòa bình, ổn định, hợp tác vì phát triển tại Biển Đông

Chia sẻ

(VOV5) - Đại sứ các nước cũng trình bày những đóng góp của các nước này trong năm qua đối trong việc gìn giữ hòa bình và phát triển ở khu vực.

 
(VOV5) - Đại sứ các nước cũng trình bày những đóng góp của các nước này trong năm qua đối trong việc gìn giữ hòa bình và phát triển ở khu vực.

Ngày 03/12, đại diện đại sứ quán các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Argentina tham gia buổi tổng kết hoạt động của khối trong năm 2015, tổ chức tại Nhà châu Á ở thủ đô Buenos Aires.


Đoàn đại biểu Việt Nam do Bí thư thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina Lê Thanh Xuân dẫn đầu tham dự sự kiện. Phát biểu tại phiên khai mạc, đại diện Việt Nam khẳng định những đóng góp của Việt Nam vào tiến trình của việc hình thành Cộng đồng ASEAN, coi đây là dấu mốc lịch sử của liên kết khu vực, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của ASEAN và mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới ở tầm cao hơn. Việt Nam luôn chủ trương làm hết sức mình cùng các nước thành viên ASEAN đưa Biển Đông thành khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác vì phát triển.

Việt Nam chủ trương cùng ASEAN bảo đảm hòa bình, ổn định, hợp tác vì phát triển tại Biển Đông  - ảnh 1
Giáo sư Ezequiel Ramoneda phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Vietnamplus.vn


Tại buổi tổng kết, Đại sứ các nước cũng trình bày những đóng góp của các nước này trong năm qua đối trong việc gìn giữ hòa bình và phát triển ở khu vực. Các Đại sứ đều nhấn mạnh ASEAN ngày nay không chỉ là một khu vực năng động với nhiều cơ hội và triển vọng phát triển to lớn mà còn là khu vực hội nhập sâu rộng vào cấu trúc an ninh và kinh tế toàn cầu.


Đại biện lâm thời Đại sứ quán Philippines, bà Maria Carmela Cabreira nhấn mạnh hòa bình và an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương và Đông Nam Á luôn gắn với bảo đảm hòa bình và ổn định trên biển, nhất là ở Biển Đông, đồng thời bày tỏ quan ngại trước những diễn biến phức tạp gần đây ở khu vực, nhất là các hoạt động bồi đắp và xây dựng quy mô lớn các đảo, làm gia tăng căng thẳng, xói mòn lòng tin, tạo ra những hệ lụy nghiêm trọng và lâu dài, trong đó có nguy cơ quân sự hóa và xảy ra xung đột, ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh khu vực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu