Việt Nam - Ấn Độ tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng

Chia sẻ
(VOV5) - Nhận lời mời của Ngài Manohar Parrikar, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam, thăm hữu nghị chính thức Ấn Độ từ ngày 4-7/12.
(VOV5) - Nhận lời mời của Ngài Manohar Parrikar, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam, thăm hữu nghị chính thức Ấn Độ từ ngày 4-7/12.


Tại lễ đón diễn ra chiều 5/12, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar nhấn mạnh: Ấn Độ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực quốc phòng. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Việt Nam coi trọng hợp tác toàn diện với Ấn Độ, nhất là lĩnh vực quốc phòng.


Việt Nam - Ấn Độ tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - ảnh 1
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Ma-nô-ha Pa-ri-ca trao đổi văn bản ký kết


Việc đưa quan hệ quốc phòng giữa hai nước lên một tầm cao mới sẽ đóng góp tích cực vào xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã nhất trí từ tháng 9/2016. Hai bộ trưởng nhất trí cho rằng việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, trong đó có hợp tác quốc phòng giữa hai nước, sẽ góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.


Hai bên tiếp tục duy trì và tăng cường trao đổi đoàn các cấp; Tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, hợp tác hải quân, các hoạt động chung về tìm kiếm cứu nạn trên biển, thực hành bộ quy tắc tránh va chạm bất ngờ trên biển… 

Trước đó, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu