Vận dụng đúng đắn, sáng tạo trong công tác đối ngoại phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Đặc trưng của trường phái đối ngoại và ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh: mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường.

Chiều ngày 22/8, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách và một số bài viết của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam”.

Vận dụng đúng đắn, sáng tạo trong công tác đối ngoại phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước - ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng. Ảnh: VOV

Tại đây, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Xuân Thắng, nhấn mạnh: Đối với công tác đối ngoại và ngành ngoại giao, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định ý nghĩa, vai trò tiên phong của đối ngoại, nhấn mạnh các đặc trưng của trường phái đối ngoại và ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh: mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường.

Vận dụng đúng đắn, sáng tạo trong công tác đối ngoại phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước - ảnh 2Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị cán bộ, Đảng viên trong ngành ngoại giao xác định cách tiếp cận phù hợp, hài hòa giữa đảm bảo độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng; nỗ lực quảng bá mô hình chủ nghĩa xã hội của Việt Nam với các đối tác, bạn bè trong cộng đồng quốc tế; kết hợp nhuần nhuyễn giữa mục tiêu duy trì môi trường hòa bình, ổn định và bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu