Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần đầu tiên tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Chia sẻ
(VOV5) – Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn về các giải pháp để đẩy nhanh việc rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công, thực trạng công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề.

(VOV5) – Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn về các giải pháp để đẩy nhanh việc rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công, thực trạng công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề.

Ngày 18/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn với Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn về các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước của hai bộ này. Nội dung chất vấn được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi. Đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong nhiệm kỳ này.


Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần đầu tiên tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn  - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN


Buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn về các giải pháp để đẩy nhanh việc rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công, thực trạng công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề; việc giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên ở vùng nông thôn, bộ đội, công an xuất ngũ… Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn về công tác quản lý an toàn thông tin mạng; việc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các thông tin điện tử gây hoang mang trong dư luận, gây thiệt hại về kinh tế, tổn hại danh dự của cá nhân, tổ chức khác.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu