Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kì họp thứ 8

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay, 8/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32 với nội dung trọng tâm là cho ý kiến về việc chuẩn bị kì họp thứ 8, Quốc hội khóa 13.

(VOV5) - Sáng nay, 8/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32 với nội dung trọng tâm là cho ý kiến về việc chuẩn bị kì họp thứ 8, Quốc hội khóa 13.


Theo báo cáo của Văn phòng Quốc hội, đến nay, Văn phòng đã nhận được ý kiến đóng góp của nhiều Đoàn đại biểu Quốc hội, một số đại biểu Quốc hội và một số cơ quan hữu quan về việc chuẩn bị kì họp thứ 8. Đa số ý kiến nhất trí với dự kiến chương trình, đồng thời đề nghị bổ sung vào chương trình kì họp nội dung như nghe Chính phủ báo cáo về tình hình Biển Đông, bổ sung các báo cáo về việc triển khai Pháp lệnh người có công; tình hình lao động nước ngoài tại Việt Nam. Một số ý kiến đề nghị tăng thời gian thảo luận ở hội trường các dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Tăng thời gian chất vấn và trả lời chất vấn để làm rõ vấn đề mà đại biểu Quốc hội chất vấn. Theo dự kiến, kì họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 sẽ khai mạc vào ngày 20/10 tại tòa nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà nội.


Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kì họp thứ 8 - ảnh 1


Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Đoàn giám sát và Chính phủ báo cáo bổ sung việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống biến đổi khí hậu ở đồng bằng Sông Cửu Long.


Buổi chiều 8/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với việc trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với các nội dung Chính phủ trình sửa đổi, bổ sung lần này bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên… Về thuế thu nhập cá nhân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với việc bỏ quy định thu thuế thu nhập đối với cá nhân trúng thưởng trong casino; miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chủ tàu cung cấp dịch vụ trực tiếp phục vụ khai thác hải sản xa bờ.

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành chủ trương này và đề nghị cần làm rõ sự cần thiết, tầm chiến lược xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành; đánh giá toàn diện tác động của công trình này đối với ngàng hàng không Việt Nam; làm rõ các cơ chế, chính sách đặc thù cần trình Quốc hội xem xét, quyết định khi thông qua chủ trương đầu tư dự án.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu