Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (14/08) phiên họp thứ 40 của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục làm việc, cho ý kiến về Dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Mở đầu phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình về Dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo; nghe Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày báo cáo thẩm tra. 

(VOV5) - Sáng nay (14/08) phiên họp thứ 40 của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục làm việc, cho ý kiến về Dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Mở đầu phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình về Dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo; nghe Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày báo cáo thẩm tra. 


Theo báo cáo thẩm tra, Ủy ban Văn hóa giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhất trí với việc cần thiết ban hành Dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo nhằm cụ thể hóa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được hiến định tại Hiến pháp năm 2013 và phù hợp với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết gia nhập ngày 24/9/1982. Dự án Luật có 15 điểm mới cơ bản, đáng chú ý là: mở rộng phạm vi chủ thể về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đưa ra quy định về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; quy định cụ thể về sự tham gia của các tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, từ thiện, nhân đạo; sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài ở Việt Nam và quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu