Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật quốc phòng (sửa đổi)

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 10/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV khai mạc Phiên họp thứ 13 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về Dự án Luật quốc phòng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật quốc phòng (sửa đổi) - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp. Ảnh: quochoi.vn 

Dự thảo Luật trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến gồm 7 chương, 45 điều (giảm 02 Chương, 06 Điều so với Luật quốc phòng năm 2005). Việc sửa đổi Luật nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến bảo vệ Tổ quốc và quốc phòng.

Việc sửa đổi Luật để khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện, bảo đảm sự đồng bộ, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ  đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu hoàn chỉnh Tờ trình và Dự án Luật quốc phòng (sửa đổi) để trình Quốc hội. Đề nghị Ủy ban Quốc phòng và an ninh phối hợp với các cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan chuẩn bị để thẩm tra Dự án Luật và xin ý kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Phiên họp kéo dài trong 7 ngày làm việc, từ ngày 10 - 18/8 với nhiều nội dung quan trọng. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu