Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật bảo vệ, chăm sóc trẻ em (sửa đổi)

Chia sẻ
(VOV5) - Tiếp tục phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 14/8, các đại biểu tập trung cho ý kiến về dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi). Đa số ý kiến bày tỏ đồng tình với những quy định mở rộng các quyền của trẻ, đồng thời đề nghị dự thảo luật cần quy định thêm trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội nhằm thực thi quyền trẻ em và ngăn chặn hiệu quả tình trạng xâm hại trẻ em.

(VOV5)Tiếp tục phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 14/8, các đại biểu tập trung cho ý kiến về dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi). Đa số ý kiến bày tỏ đồng tình với những quy định mở rộng các quyền của trẻ, đồng thời đề nghị dự thảo luật cần quy định thêm trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội nhằm thực thi quyền trẻ em và ngăn chặn hiệu quả tình trạng xâm hại trẻ em.

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng luật cần quy định cụ thể trách nhiệm và xử lý trách nhiệm nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng xâm hại trẻ em: "Tình trạng gây áp lực trẻ em, xâm hại trẻ em, hiếp dâm, bắt cóc, buôn bán, mại dâm trẻ em, rất man rợ, dã man, rất bức xúc, tôi cảm thấy nghiêm trọng hơn. Vậy lần này làm luật, cần tập trung vào những nội dung này. Bởi vì luật của chúng ta quy định mối quan hệ, quy định trách nhiệm, xử lý trách nhiệm, buộc tội những người không thực thi trách nhiệm. Phải tập trung hơn để giải quyết trong lần sửa đổi luật này".

Nhiều ý kiến góp ý đề nghị ban soạn thảo luật quy định về hệ thống bảo vệ trẻ em, về quyền được tham gia của trẻ em cần được đúc rút từ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng pháp luật bảo vệ trẻ em và thực tiễn của Việt Nam, đặc biệt cần tiếp cận theo hướng tiến bộ, hội nhập.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu