Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho ý kiến về dự án Luật Xuất, nhập cảnh

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng nay, Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 12 cho ý kiến về dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam.
(VOV5)- Sáng nay, Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 12 cho ý kiến về dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam.


Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho ý kiến về dự án Luật Xuất, nhập cảnh - ảnh 1
Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu tại phiên họp


Theo các đại biểu, dự thảo Luật được xây dựng phải thể hiện rõ và đầy đủ nguyên tắc chủ quyền quốc gia và bình đẳng trong quan hệ quốc tế, kết hợp hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế, mở rộng đối ngoại với đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Dự thảo Luật cần tiếp cận những vấn đề mới có liên quan đến việc thành lập cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 để đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế và xu thế phát triển của một số loại hình du lịch mới như tua du lịch quá cảnh. Trong dự thảo luật lần này cần quy định rõ vai trò, trách nhiệm của các bộ ngành Trung ương trong thực hiện hoạt động xuất, nhập cảnh. Đồng thời Chính phủ phải có một quy chế phối hợp giữa các bộ ngành và các địa phương để có tính thống nhất cao trong quản lý hoạt động xuất nhập cảnh.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng nói: “Tôi đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu thêm, bổ sung thêm làm sao quy định hết sức cụ thể cho cấp huyện, cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về công tác xuất, nhập cảnh đặc biệt là công tác cư trú của người nước ngoài tại địa phương của mình. Có như vậy mới sớm khắc phục được các tồn tại, yếu kém hiện nay. Qua đó, phát huy được vai trò, trách nhiệm của địa phương các cấp, làm tốt công tác nhập cảnh, xuất cảnh, đặc biệt là việc quản lý người nước ngoài cư trú ở địa phương.”    

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đánh giá cao việc giải trình tiếp thu của ban soạn thảo đối với các ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội đặt ra. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị giao cho thường trực Ủy ban Quốc phòng an ninh hoàn chỉnh những nội dung được thảo luận hôm nay để phản ánh trong báo cáo thẩm tra và đưa ra thảo luận trong kỳ họp tới của Quốc hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu