Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam ra Tuyên bố chung kêu gọi chia sẻ vaccine phòng COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà đề nghị ba Ủy ban triển khai thực hiện những định hướng trong Tuyên bố chung mà Hội nghị đã thống nhất thông qua. 

Chiều 23/9, Hội nghị lần thứ 8 của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam về Khu vực Tam giác phát triển, bằng hình thức trực tuyến, với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác nghị viện vì phát triển bền vững và ứng phó với khủng hoảng COVID-19 ở khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam” đã bế mạc sau một ngày làm việc.

Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam ra Tuyên bố chung kêu gọi chia sẻ vaccine phòng COVID-19 - ảnh 1Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam do ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn dự tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Điệp/TTXVN

Tại phiên bế mạc, các Trưởng đoàn đã ký và ra Tuyên bố chung. Tuyên bố chung đánh giá cao những thành tựu đạt được về phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ở khu vực Tam giác phát triển từ sau Hội nghị lần thứ 7 được tổ chức vào năm 2019 cũng như kết quả thực hiện các thỏa thuận hợp tác.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà đề nghị ba Ủy ban triển khai thực hiện những định hướng trong Tuyên bố chung mà Hội nghị đã thống nhất thông qua; tích cực phối hợp đồng hành cùng Chính phủ mỗi nước trong thực hiện các thỏa thuận chung, hỗ trợ cho Khu vực Tam giác phát triển, góp phần đưa quan hệ giữa ba nước, ba Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu