UBTVQH làm việc với Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội về công tác giảm nghèo

Chia sẻ
(VOV5)- Tại buổi làm việc ngày 11/02, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhận định chính sách pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005 – 2012, đã cơ bản phát huy được hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh trong cả nước, đặc biệt ở các xã, huyện nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

(VOV5)- Tại buổi làm việc ngày 11/02, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhận định chính sách pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005 – 2012, đã cơ bản phát huy được hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh trong cả nước, đặc biệt ở các xã, huyện nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, tổ chức lại các văn bản chính sách để tránh sự trùng lặp; phân cấp cho các địa phương trong việc thẩm định hộ nghèo, thiết kế chính sách, phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đói để đáp ứng các nhu cầu tối thiểu của người dân. Đoàn giám sát cũng cho rằng bên cạnh việc lồng ghép các chính sách, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội cần nghiên cứu kết nối các chính sách phù hợp để giúp người dân nâng cao hiệu quả sản xuất, thoát nghèo nhanh và bền vững.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu