Tưởng niệm các liệt sĩ thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Sự hi sinh của biết bao quân tình nguyện Việt Nam là biểu tượng sáng ngời về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia.

Sáng 4/1, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 - Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai cùng Đoàn cán bộ cấp cao Quân khu 1- Quân đội Hoàng Gia Campuchia đến viếng và dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Cơ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Quân đội Hoàng Gia Campuchia khẳng định nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ, biết ơn sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và quân tình nguyện Việt Nam đã góp phần đánh đổ chế độ diệt chủng Pôl Pốt, mang lại thắng lợi lịch sử ngày 7/1/1979 cho đất nước Campuchia. Sự hi sinh của biết bao quân tình nguyện Việt Nam là biểu tượng sáng ngời về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia.

Tham dự lễ viếng các liệt sĩ và được nhận quà của Quân đội 2 nước, ông Phạm Thành Vũ, cựu chiến binh Quân khu 5, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, cho biết: “Thủ tướng Campuchia Hun Sen từng phát biểu, nhờ ngày đó Quân đội Việt Nam cứu giúp nên Campuchia mới có được như ngày hôm nay, câu nói đó rất ý nghĩa và làm cho thế hệ đổ xương máu như tôi cảm thấy hài lòng. Cho nên, mong muốn các thế sau của Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân đội Nhân dân Việt Nam phát huy truyền thống đó, có mối liên kết chặt chẽ hơn nữa để giữ hòa bình, an ninh 2 nước”.

Tưởng niệm các liệt sĩ thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Campuchia - ảnh 1 Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên địa bàn Quân khu 5 tham quan triển lãm.

Cũng trong sáng 4/1, tại Bảo tàng Quân khu 5, Cục Chính trị Quân khu 5 tổ chức Triển lãm “Lực lượng vũ trang Quân khu 5: 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Campuchia (1979- 1989)". Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật có giá trị lịch sử về sự ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 5 nói riêng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế cao cả giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi diệt chủng….

Thiếu tướng Hà Huy Long, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, cho biết: “Sau chiến thắng Mùa Xuân năm 1975, Nhân dân Việt Nam và Nhân dân Campuchia mong muốn được sống trong hòa bình để khôi phục và phát triển đất nước, nhưng tập đoàn Pol Pot đã phản bội lại Nhân dân Campuchia và phá hoại truyền thống đoàn kết, hữu nghị của nhân dân 2 nước. Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng, đập tan các hành động xâm lược cùng với lực lượng vũ trang, nhân dân Campuchia và sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới đánh đổ chế độ diệt chủng vào ngày 7/1/1979”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu