Tưởng niệm 39 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng luôn dành tất cả tình cảm cho đồng bào, đồng chí, sẵn lòng chia sẻ những khó khăn với tất cả mọi người.

Tưởng niệm 39 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - ảnh 1

Lãnh đạo chính quyền, đoàn thể và nhân dân tỉnh An Giang dâng hoa tưởng niệm 39 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh: Bửu Đẩu/tuoitre.vn

Sáng 19/3, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), tỉnh An Giang tổ chức Lễ tưởng niệm 39 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người Cộng sản chân chính, người lãnh đạo tài năng, kiệt xuất của đất nước.

Phát biểu tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với dân tộc và quê hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư nêu rõ: Chủ tịch Tôn Đức Thắng là biểu tượng của sự nghiệp đại đoàn kết đồng bào, đồng chí; đoàn kết anh em, bạn bè quốc tế. Từ cuộc sống người thợ, rồi chốn lao tù đến khi giữ những trọng trách của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng luôn dành tất cả tình cảm cho đồng bào, đồng chí, sẵn lòng chia sẻ những khó khăn với tất cả mọi người.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư nhấn mạnh tỉnh An Giang sẽ nỗ lực không ngừng để tiếp nối những thành quả mà Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã dày công gây dựng. Cán bộ và nhân dân địa phương tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phẩm chất cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, cùng chung tay xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu