Tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của của Tổ quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ cũng đồng loat diễn ra tại nhiều nghĩa trang, đài tưởng niệm trên cả nước trong tối 26/07. 
Tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của của Tổ quốc - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều 26/07, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tỉnh Quảng Ninh, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng tới đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sỹ Vũ Văn Hiếu.

Tại tỉnh Quảng Bình, tối 26/07, diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sống mãi với thời gian”. Các tiết mục nghệ thuật như Linh thiêng Việt Nam, Quảng Bình quê ta ơi, Nhớ về Mẹ Suốt, Ký ức tháng ba, Màu hoa đỏ, Hành khúc thanh niên Quảng Bình… đã mang tới câu chuyện của âm nhạc, nghệ thuật đã tái hiện bức tranh quá khứ đầy bi tráng, hào hùng của dân tộc. Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm tới 10 Mẹ Việt Nam Anh hùng và tặng quà 33 thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ cũng đồng loat diễn ra tại nhiều nghĩa trang, đài tưởng niệm trên cả nước trong tối 26/07. Nhân dịp này, các địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như ra quân làm sạch, vệ sinh môi trường, chỉnh trang các đền thờ, nghĩa trang liệt sỹ; thăm hỏi, tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu