Truyền thông Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

PV/VOV- Lào
Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Lào lần này của Chủ tịch Vương Đình Huệ và đoàn là biểu hiện sinh động cho năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào.

Sáng 16/5, trên trang nhất các tờ báo lớn, Đài phát thanh Quốc gia, Đài truyền hình Quốc gia tiếp tục đưa tin hoạt động của đoàn cũng như các sự kiện bên lề. Báo Pasaxon, Quân đội, báo An ninh đăng trên trang nhất hoạt động tham dự lễ khởi động dự án xây dựng Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane tại Thủ đô Vientiane.

Truyền thông Lào đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam - ảnh 1Ảnh: PV VOV-Lào

Bài báo khẳng định, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt chính trị, xã hội, là biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, được sự quan tâm đặc biệt và chỉ đạo Cùng ngày, trên Vietiane Times, ấn phẩm lớn nhất bằng tiếng Anh của Lào, Nhật báo Đất nước Lào, Quân đội Lào đăng tải trên trang nhất phỏng vấn Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane về các hoạt động ý nghĩa của hai nước nhân dịp kỷ niệm 60 thiết lập Quan hệ ngoại giao hai nước, 45 năm ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.

Bài báo viết, sự hợp tác giữa hai nước, trong đó đặc biệt là sự hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp một cách chặt chẽ, không ngừng được củng cố qua từng thời kỳ, đã đang và sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cho hai quốc hội nói riêng và người dân hai nước nói chung.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Lào lần này của Chủ tịch Vương Đình Huệ và đoàn là biểu hiện sinh động cho năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào cũng như mong muốn của lãnh đạo các cấp và nhân dân hai nước anh em. Việc tổ chức kỷ niệm năm đoàn kết là để nhắc nhở, giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước giữ gìn và không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp, gắn bó của hai đất nước, hai dân tộc.

Bài viết khác trên báo Nhân dân Lào phân tích sự hợp tác hai nước  Lào và Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc. Bài viết khẳng định, sự hợp tác chiến lược hai nước mang tính quy luật, tạo nên chiến thắng vang dội của hai dân tộc Việt Nam và Lào trong quá khư, là nền tảng vững chắc cho sự hợp tác toàn diện và không ngừng phát triển sau này.   

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu