Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Phần Lan

Chia sẻ
(VOV5) - Từ ngày 2-4/11, bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam, thăm và làm việc tại Phần Lan.

Tại đây, Đoàn đã có các cuộc hội kiến, làm việc với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen, Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan Liisa Taskinen, Chủ tịch Hội Hữu nghị Phần Lan - Việt Nam Mauri Raveala…; thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Phần Lan - ảnh 1Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho. Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN

Tại các cuộc làm việc, bà Trương Thị Mai đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi các đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, lâm nghiệp, viễn thông, giao lưu nhân dân... nhằm phát huy hơn nữa các tiềm năng hợp tác, đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển thực chất và đi vào chiều sâu. Bà cũng đề nghị Bạn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Phần Lan.

Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và các chính đảng của Phần Lan đề nghị hai bên tận dụng tốt hơn nữa các cơ hội mà Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu (EU) - Việt Nam mang lại. Hai bên khẳng định nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc trong giải quyết các bất đồng, tranh chấp quốc tế; mong muốn thúc đẩy quan hệ EU – Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nói chung và Phần Lan - ASEAN nói riêng vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Phần Lan, bà Trương Thị Mai đề nghị cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Phần Lan và bà con cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác song phương giữa hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu