Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân làm việc với tỉnh Điện Biên

Chia sẻ
(VOV5) - Tỉnh Điện Biên sẽ ưu tiên về việc đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cảng hàng không Điện Biên Phủ, thúc đẩy mở rộng lối mở A Pa Chải – Long Phú thành cặp cửa khẩu song phương.

Sáng 01/07, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên về tình hình hoạt động đối ngoại của tỉnh thời gian qua và những tháng cuối năm, một số nội dung về hợp tác với các tỉnh Bắc Lào và Vân Nam (Trung Quốc).

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân làm việc với tỉnh Điện Biên - ảnh 1  Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên. -Ảnh: VOV        

 Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Đối ngoại trung ương Hoàng Bình Quân lưu ý trước bối cảnh thế giới có nhiều biến động, có đường biên giới dài giáp Lào và Trung Quốc, tỉnh Điện Biên cần đưa hoạt động đối ngoại, kinh tế đối ngoại đi vào chiều sâu hơn; chú trọng tăng cường giao lưu nhân dân, các hoạt động ngoại giao văn hoá lồng ghép với các hoạt động kỷ niệm chính trị, văn hoá, du lịch... Vấn đề thông tin đối ngoại của tỉnh cần xây dựng rõ mục tiêu như: thu hút đầu tư, đấu tranh với các thế lực thù địch…

Ông Hoàng Bình Quân ghi nhận các ý kiến kiến nghị của tỉnh Điện Biên, trong đó sẽ ưu tiên về việc đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cảng hàng không Điện Biên Phủ, thúc đẩy mở rộng lối mở A Pa Chải – Long Phú thành cặp cửa khẩu song phương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu