Đại tá Tưởng Bân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Ảnh: CMG |
Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Quốc phòng Trung Quốc diễn ra hôm qua (26/03), tại Bắc Kinh, trả lời câu hỏi của phóng viên về ý nghĩa chiến lược của cơ chế Đối thoại chiến lược "3+3" cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an giữa Việt Nam và Trung Quốc và thỏa thuận cụ thể về trao đổi và hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Việt Nam năm 2026, Đại tá Tưởng Bân (Jiang Bin), Phó Cục trưởng Cục báo chí, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cho biết quân đội Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục đóng góp nguồn năng lượng tích cực và ổn định cho hòa bình, thịnh vượng khu vực.
Đại tá Tưởng Bân thông báo với báo giới rằng Trung Quốc và Việt Nam vào giữa tháng 3 vừa qua đã tổ chức thành công cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên của cơ chế Đối thoại chiến lược “3+3” về ngoại giao, quốc phòng và công an. Tiếp đó, quân đội hai nước đã tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ 10. Cả 2 sự kiện đều thể hiện đầy đủ cấp độ cao và tính chất độc đáo của mối quan hệ giữa hai nước cũng như giữa hai quân đội.
Cũng theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc trước tình hình quốc tế phức tạp và bất ổn, cùng với những thách thức an ninh bên ngoài ngày càng phức tạp và nghiêm trọng, dưới sự chỉ đạo chiến lược của các nhà lãnh đạo cấp cao hai Đảng và hai nước, quân đội Trung Quốc và Việt Nam sẽ duy trì liên lạc chiến lược chặt chẽ, tăng cường lòng tin quân sự lẫn nhau, củng cố hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực như xây dựng chính trị quân đội, an ninh trên biển và hợp tác đa phương, cùng nhau duy trì lợi ích an ninh và phát triển của hai nước, tiếp thêm năng lượng tích cực và sự ổn định cho hòa bình, thịnh vượng ở khu vực.