Trụ cột vững chắc thúc đẩy toàn diện quan hệ Việt Nam – Bỉ

Thành Chung
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Manuel Baroso nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Liên minh châu Âu.
(VOV5) - Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Liên minh châu Âu, đêm qua (13/10) theo giờ Việt Nam tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Thủ đô Brussel (Bỉ), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiến hành hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Durão Barroso.

Trụ cột vững chắc thúc đẩy toàn diện quan hệ Việt Nam – Bỉ - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Manuel Baroso (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Chủ tịch Ủy ban châu José Manuel Durão Barroso trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam – EU trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị đến giáo dục, khoa học, công nghệ…Hai nhà lãnh đạo nhất trí EU trở thành đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực; tiếp tục duy trì tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, tăng cường tham vấn, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Việt Nam và EU hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tại cuộc họp báo sau hội đàm: "
Ngài Chủ tịch EC José Manuel Durão Barroso và tôi cùng đánh giá đây là Hiệp định quan trọng có thể giúp cho cả hai bên giải quyết các thách thức kinh tế hiện nay và trong tương lai. Chúng tôi cũng nhất trí tăng cường hoàn tất đàm phán để có thể ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU trong một vài tháng tới với mục tiêu đạt một hiệp định có tầm vóc, trong đó có tính tới sự chênh lệch trình độ phát triển và dành cho Việt Nam sự đối xử linh hoạt. Tôi cũng đã đề nghị EU công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ cho Việt Nam cùng thời điểm hai bên kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU. Trên tinh thần đó, Chủ tịch EU và tôi nhân dịp này ra Tuyên bố về định hướng kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU. Tôi tin tưởng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU cùng với Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) sẽ là những trụ cột chính trị và kinh tế vững chắc để quan hệ hợp tác Việt Nam – EU ngày càng phát triển, tương xứng với tiềm năng và mong đợi của cả hai bên".

Bên cạnh quan hệ hợp tác song phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Durão Barroso cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Chủ tịch José Manuel Durão Barroso mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ ASEAN- EU; đánh giá cao đóng góp của Việt Nam tại khu vực và cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực đang định hình. Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định phản đối các hành động đơn phương, đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực, ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế; kêu gọi các bên liên quan nghiêm chỉnh thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Trụ cột vững chắc thúc đẩy toàn diện quan hệ Việt Nam – Bỉ - ảnh 2
Hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký EU hỗ trợ 400 triệu Euro cho Việt Nam

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Durão Barroso chứng kiến lễ ký chính thức khoản viện trợ trị giá 400 triệu EUR của Ủy ban châu Âu dành cho Việt Nam giai đoạn 2014 – 2020 và ra Tuyên bố về định hướng kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu, trong đó nhấn mạnh mong muốn xây dựng một Hiệp định thương mại tự do hiện đại, toàn diện và cân bằng để giúp hai bên có thể đáp ứng các thách thức về kinh tế hiện nay và trong tương lai.

Trụ cột vững chắc thúc đẩy toàn diện quan hệ Việt Nam – Bỉ - ảnh 3
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy (Ảnh: VGP)

Cũng trong đêm qua theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu
Herman Van Rompuy. Chủ tịch Hội đồng bày tỏ vui mừng trước những phát triển mới, tích cực của quan hệ hợp tác hai bên; đánh giá cao vai trò và vị trí của Việt Nam ở khu vực và khẳng định lập trường của EU là ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Cùng với đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc hội kiến với Bà Chủ tịch Thượng viện Bỉ Sabine De Bethune và Bà Phó Chủ tịch Hạ viện Bỉ Françoise Schepmans. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và hai vị Lãnh đạo Nghị viện Bỉ nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác trên mọi mặt và trên tất cả các cấp; đẩy mạnh hợp tác phát triển và gia tăng trao đổi thương mại, đầu tư song phương. Hai bên đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Bỉ tại các diễn đàn đa phương, nhất trí tăng cường phối hợp thúc đẩy quan hệ Việt Nam – EU, thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA), sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ cho Việt Nam và hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mời Lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Bỉ sang thăm Việt Nam và dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 132 tại Hà Nội. 

Trụ cột vững chắc thúc đẩy toàn diện quan hệ Việt Nam – Bỉ - ảnh 4
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến với Bà Chủ tịch Thượng viện Sabine De Bethune và Bà Phó Chủ tịch Hạ viện Bỉ Françoise Schepmans.

Cũng trong đêm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm Tòa Thị chính thành phố Brussel. Bày tỏ niềm hân hạnh được đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đến thăm Tòa Thị chính, Thị trưởng thành phố Brussel Ivan Mayeur khẳng định sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa cho hợp tác Việt Nam– Bỉ cũng như quan hệ Việt Nam – EU.  Cùng với đó, Thủ tướng Nguyễn Tẫn Dũng có cuộc gặp và đối thoại với đại diện các doanh nghiệp hàng đầu của Bỉ và Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu mà Lãnh đạo hai bên quyết tâm ký kết trong thời gian sớm nhất sẽ tạo ra cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam và EU.

Trụ cột vững chắc thúc đẩy toàn diện quan hệ Việt Nam – Bỉ - ảnh 5
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Thủ hiến Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Rudy Demotte

Rạng sáng nay, 14/10, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Thủ hiến Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Rudy Demotte và Chủ tịch Nghị viện Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Jean-Charles Luperto. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ hiến Rudy Demotte đánh giá  cao quan hệ giữa Việt Nam và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp đã có nhiều tiến triển tích cực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ hiến Rudy Demotte bày tỏ vui mừng trước hợp tác giữa Việt Nam và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp không chỉ dừng lại ở cấp song phương mà còn ở tầm quốc tế, nổi bật là sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong khuôn khổ Tổ chức Pháp ngữ, một cầu nối quan trọng gắn kết Việt Nam và Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp nhiều năm qua.

Trụ cột vững chắc thúc đẩy toàn diện quan hệ Việt Nam – Bỉ - ảnh 6
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Nghị viện Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Jean-Charles Luperto.

Bày tỏ
vui mừng gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm chính thức Bỉ lần này, Chủ tịch Nghị viện Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Jean-Charles Luperto cho rằng hai bên có thể mở rộng hợp tác từ các lĩnh vực truyền thống như văn hóa, giảng dạy tiếng Pháp sang các lĩnh vực mới như hợp tác giữa các trường đại học, hợp tác đào tạo nghề… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Nghị viện Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp cùng với các cấp chính quyền của Cộng đồng tiếp tục ủng hộ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Bỉ cũng như thúc đẩy quan hệ giữa các Cơ quan nghị viện hai bên./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu