Sáng 8/5, tại Hà Nội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh trí trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức tòa án nhân dân trong khuôn khổ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Ông Lê Minh Trí cho biết dự luật nhằm kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Đảng trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của tòa án các cấp.
Một trong những điểm mới của dự luật là quy định về mô hình tổ chức tòa án. Theo đó, không tổ chức cấp trung gian (kết thúc hoạt động của 3 tòa án nhân dân cấp cao, không tổ chức tòa án cấp huyện). Đồng thời tổ chức hệ thống tòa án theo thẩm quyền xét xử gồm 3 cấp: tối cao, cấp tỉnh, cấp khu vực.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí. Ảnh: quochoi.vn |
Ông Lê Minh Trí cho biết dự luật bổ sung quy định tại một số tòa án khu vực có tòa phá sản, tòa sở hữu trí tuệ, phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của các tòa chuyên trách này do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định. Việc bố trí các tòa chuyên trách về phá sản, sở hữu trí tuệ tại một số tòa khu vực ở các tỉnh, thành phố lớn nhằm thực hiện hóa cam kết và khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện thi nghiêm túc quyền sở hữu trí tuệ, các hiệp định mới trong đầu tư, kinh doanh, thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.