Trao tặng huân, huy chương của Lào cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ trao tặng huân, huy chương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.
(VOV5) - Ngày 28/2, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ trao tặng huân, huy chương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.


Trao tặng huân, huy chương của Lào cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam  - ảnh 1
Lãnh đạo tỉnh trao tặng Huân, Huy chương của nước CHDCND Lào cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.Ảnh:nhandan.com.vn


Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng cho biết: Để ghi nhận công lao của các chiến sỹ tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã giúp đỡ cách mạng Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc; Đảng, Nhà nước nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tặng thưởng nhiều huân, huy chương, kỷ niệm chương cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam. Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (1977-2017), Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tặng thưởng gần 9.000 huân, huy chương, kỷ niệm chương cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam; trong đó tỉnh Lạng Sơn 73 cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam là công dân của tỉnh Lạng Sơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu