Trao đổi lý luận lần thứ 5 giữa Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Nhận lời mời của  Nhật Bản, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương dẫn đầu sang thăm Nhật Bản và tham dự cuộc trao đổi lý luận lần thứ 5 giữa hai đảng với chủ đề “Sự phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội trong tình hình mới – Một số kinh nghiệm bước đầu của Đảng Cộng sản Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam”.
(VOV5) - Nhận lời mời của Đảng Cộng sản Nhật Bản, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương dẫn đầu sang thăm Nhật Bản và tham dự cuộc trao đổi lý luận lần thứ 5 giữa hai đảng với chủ đề “Sự phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội trong tình hình mới – Một số kinh nghiệm bước đầu của Đảng Cộng sản Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Trao đổi lý luận lần thứ 5 giữa Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản - ảnh 1
Trao đổi lý luận lần thứ 5 giữa hai Đảng


 
Chiều 16/12, tại Tokyo, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản, do ông Fuwa Tetsuzo, nguyên Chủ tịch Đảng, Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội của đảng tiến hành phiên họp đầu tiên của cuộc trao đổi lý luận. Tại đây, ông Đinh Thế Huynh có bài phát biểu dẫn đề quan trọng, nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục hoàn thiện lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam phù hợp với đặc điểm của đất nước và xu thế phát triển của thế giới. Ông Đinh Thế Huynh cũng nêu bật một số thực tiễn và bài học kinh nghiệm bước đầu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong gần 30 năm qua. Cuộc trao đổi lý luận lần thứ 5 giữa hai đảng dự kiến diễn ra tới ngày 18/12.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu