Tổng thống Singapore Halimah Yacob bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Singapore kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Chiều 16/10, Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phu quân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam từ 16/10 - 20/10, theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Singapore kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2023.

Tổng thống Singapore Halimah Yacob bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam - ảnh 1Tổng thống Singapore Halimah Yacob đến Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo chương trình, Tổng thống Singapore Halimah Yacob đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và chứng kiến lễ ký kết; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tổng thống Singapore Halimah Yacob bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam - ảnh 2Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải và Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng đón Tổng thống Singapore Halimah Yacob và Phu quân tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng thống Singapore Halimah Yacob cũng sẽ tiếp Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; thăm tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu