Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -Chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. 

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 18 - 20/11/2018, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đang trên đà phát triển tốt đẹp.

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam - ảnh 1Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind. -Ảnh: Newsnation

Chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Đây là nhận định chung của giới chuyên gia và học giả Ấn Độ về chuyến thăm này. 

Tiến sĩ Faisal Ahmed, Trưởng khoa Thương mại quốc tế thuộc Đại học Quản trị FORE, New Delhi, nhận định chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ram Nath Kovind sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt khi Việt Nam là quốc gia quan trọng trong chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ.

Cùng quan điểm, ông Rajaram Panda, nghiên cứu viên tại Hạ viện Ấn Độ, cho rằng hai nước đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại và văn hóa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu