Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về kinh tế tập thể

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng nay, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 63 điểm cầu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

(VOV5)- Sáng nay, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 63 điểm cầu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương về kinh tế tập thể, đến nay cả nước có trên 370 nghìn tổ hợp tác, gần 20 nghìn hợp tác xã, thu hút khoảng 13 triệu thành viên, tạo việc làm cho hàng chục triệu lao động; đã có 9.600 hợp tác xã mới được thành lập chủ yếu trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và chủ yếu ở các thành phố lớn, các tỉnh Nam Bộ, Bắc Trung Bộ, một số tỉnh Nam Bộ, một số tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về kinh tế tập thể - ảnh 1
Ảnh minh họa

Kết luận hội nghị, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế luôn được Đảng Nhà nước quan tâm phát triển. Kinh tế tập thể nhiều năm qua đã có những đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo nhiều việc làm, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần của xã viên nói riêng và người dân nói chung. Ông Lê Hồng Anh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, liên minh hợp tác xã và các đoàn thể tiếp tục thực hiện Nghị quyết bằng các nhóm giải pháp, trong đó tạo điều kiện cho các mô hình hợp tác xã phát triển cả về đất đai, con người; liên kết chặt chẽ giữa người dân với doanh nghiệp gắn phát triển kinh tế tập thể với thực hiện mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị khẳng định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 5, khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tới các bộ, ngành và 63 thành ủy, tỉnh ủy trên cả nước./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu