Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đối với hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Sáng 21/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Khaphan Phommathat, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Ông Khaphan Phommathat thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả hội đàm với Đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Khaphan Phommathat khẳng định Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (phải) và ông Khaphan Phommathat, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đối với hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng trong thời gian tới hai Văn phòng Trung ương cua hai Đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng được giao, thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch thực hiện Đề án hợp tác về văn thư, lưu trữ, thư viện giai đoạn 2, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu