Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Trà Vinh

Chia sẻ
(VOV5) - Hôm nay (8/3), Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh.

(VOV5) - Hôm nay (8/3), Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Trà Vinh - ảnh 1

Tổng Bí thư thăm gia đình chính sách ở xã Phú Cần


Buổi sáng nay, Tổng Bí thư về thăm và làm việc tại huyện Tiểu Cần để tìm hiểu tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng tại cơ sở. Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích và kết quả mà xã Phú Cần và huyện Tiểu Cần đạt được, đồng thời đề nghị cần phải tiếp tục làm rõ những bài học kinh nghiệm, phân tích nguyên nhân của cả những việc đã làm được và chưa làm được, từ đó đề ra các phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian sắp tới, đảm bảo phát triển bền vững. Tổng Bí thư cũng lưu ý các xã và huyện tiếp tục làm tốt công tác dân tộc và tôn giáo, chăm lo đời sống mọi mặt của người dân; chuẩn bị tốt Đại hội đảng bộ các cấp.

Nhân dịp này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng quà cho một số gia đình chính sách của xã Phú Cần huyện Tiểu Cần.

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh. Đền thờ được xây dựng và hoàn thành vào năm 1971 thể hiện tình cảm của nhân dân Trà Vinh với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sau khi Người qua đời. 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Trà Vinh - ảnh 2

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã thăm chùa Âng, một trong những ngôi chùa cổ nhất trong hệ thống chùa Khmer ở Trà Vinh và đã được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Phật giáo nói chung và tăng ni, phật tử Trà Vinh luôn thực hiện tốt đạo pháp cũng như chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, bà con theo đạo thực hiện đúng những tinh thần và tư tưởng của đạo phật, sống tốt đời đẹp đạo. Tổng Bí thư cho rằng đây là những mục tiêu chung để gắn kết khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu