Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư nhấn mạnh giai cấp công nhân Việt Nam không chỉ là những lao động giỏi mà cũng phải cũng có đời sống văn hóa phong phú, luôn giúp đỡ lẫn nhau.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, động viên cán bộ, công nhân Công ty than Vàng Danh - Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Trong chuyến công tác tại Quảng Ninh, sáng 06/04, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và lãnh đạo chủ chốt về tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, kiểm tra, động viên cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin trên địa bàn Thành phố Uông Bí. Trao đổi với các công nhân, kỹ thuật viên của đơn vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định vai trò quan trọng và truyền thống giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và của tỉnh Quảng Ninh nói riêng trong tất cả các thời kỳ, từ trong kháng chiến, trong hòa bình đến trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh giai cấp công nhân Việt Nam luôn có những đặc thù riêng, không chỉ là những lao động giỏi mà cũng phải cũng có đời sống văn hóa phong phú, luôn giúp đỡ lẫn nhau.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu