Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư khẳng định: Đảng và Nhà nước thực hiện chính sách công bằng xã hội, chăm lo và đảm bảo cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

(VOV5) - Hôm nay (05/04), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ. Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, với tấm lòng thành kính, tri ân công đức tổ tiên, chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương  tưởng niệm các vua Hùng tại Đền Thượng; đặt vòng hoa Lăng Vua Hùng; đền Giếng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thành kính dâng hương và lễ vật tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ - ảnh 1
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Dân Mạc tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bức tượng Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân (Ảnh: Báo Phú Thọ)

Trước đó, sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm và làm việc với Đảng bộ và nhân dân xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh những kết quả quan trọng và sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân xã Võ Miếu trong việc phát triển kinh tế, xã hội; triển vọng phát triển sản xuất và kinh tế còn tốt, bộ mặt nông thôn được cải thiện.

Tổng Bí thư khẳng định: Đảng và Nhà nước thực hiện chính sách công bằng xã hội, chăm lo và đảm bảo cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Ở các vùng còn nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm dành sự hỗ trợ thích đáng. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước thì điều quan trọng và quyết định để từng bước thoát khỏi đói nghèo một cách bền vững là sự tự lực cánh sinh, không ỷ lại.

Tổng bí thư nhấn mạnh: “Cái chính là phải bằng lao động của mình, bằng nghề nghiệp của mình, bằng vốn của mình thì đi lên mới bền vững. Đương nhiên nhà nước có trách nhiệm, tạo cơ chế, chính sách, tạo nguồn lực, nguồn vốn ban đầu, đào tạo cán bộ, mở hướng xuất khẩu lao động”.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Đảng bộ xã Võ Miếu và huyện Thanh Sơn tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong đảng để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, cải thiện đời sống nhân dân./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu